Bản tin Hòa Nhập 30/6/2021: Bộ công an đã cấp gần 100 triệu số định danh trên cả nước

2021-06-30 08:30:00 0 Bình luận
Trên cơ sở dữ liệu được làm sạch, ngày 18/6, Bộ Công an đã cấp 98.560.038 số định danh cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống, đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

95,8% công dân đã được cấp CCCD

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban Chỉ đạo dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo những đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc Bộ Công an tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hai dự án là một minh chứng rõ nét về sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, sự nỗ lực phấn đấu hết mình của toàn lực lượng để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nhà nước và Nhân dân giao phó. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, công việc của hai dự án vẫn chưa kết thúc, tuyệt đối không được có tư tưởng "trùng xuống" sau  tổng  kết này.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) cho biết, đã chỉ đạo Công an các địa phương rà soát, "làm sạch" dữ liệu trên hệ thống được 98.560.038 nhân khẩu (đạt 95,8%).

Trên cơ sở dữ liệu được làm sạch, ngày 18/6, Bộ Công an đã cấp 98.560.038 số định danh cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống, đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Trong công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, lực lượng Công an toàn quốc đã thu nhận trên 56 triệu hồ sơ CCCD. Theo dự kiến, cuối năm 2021, tất cả công dân trong độ tuổi cấp CCCD trên toàn quốc sẽ có căn cước.

Điều tra việc nam quân nhân chết tại đơn vị

Quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002) thuộc Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Đại học quân sự Quân khu 1 chết trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hình ảnh tang lễ quân nhân Trần Đức Đô.

Báo Lao Động đưa tin, trường hợp quân nhân Trần Đức Đô (19 tuổi, quê thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tử vong, người nhà cho rằng, cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Đại diện gia đình quân nhân Trần Đức Đô cho biết, đầu năm nay, quân nhân Trần Đức Đô đã viết đơn xung phong nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, quân nhân Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Quân sự Quân khu 1 huấn luyện.

Khoảng 17h ngày 28/6, gia đình nhận được điện thoại thông báo con trai được đưa đi cấp cứu và đã tử vong. Khi nhận thi thể của Đô vào ngày 28/6, họ phát hiện rất nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng và ngực của nam quân nhân.

Điều tra thông tin bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng tại trường mầm non ở Thái Bình

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh, video kèm theo thông tin phản ánh một bé trai 11 tháng tuổi gửi tại một trường mầm non tư thục ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị "cô giáo" nhét giẻ vào miệng.

Video quay cảnh một cháu bé đang khóc lóc giãy giụa trong tình trạng miệng bị nhét giẻ, tay thì bị một người phụ nữ giữ chặt.

UBND thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa có công văn yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non tư thục Sao Việt tại phường Tiền Phong, để làm rõ dấu hiệu bạo hành trẻ khi 'cô giáo' tại đây nhét giẻ vào miệng trẻ.

Chiều 29/6, UBND thành phố Thái Bình cũng yêu cầu UBND phường Tiền Phong làm rõ và giải trình sự việc, báo cáo UBND thành phố; chỉ đạo Phòng lao động - thương binh và xã hội thành phố khẩn trương nắm bắt tình hình liên quan trẻ em để có biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định.

Sự việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non Sao Việt ở Thái Bình đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Ông Nguyễn Văn Nam - chủ tịch UBND phường Tiền Phong - thông tin thêm nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt đóng trên địa bàn phường do bà Lê Thị Hương Giang làm chủ.

Trước đây, khi phát hiện cơ sở tổ chức nuôi dạy trẻ khi chưa đủ các điều kiện, chưa được cấp phép, phường đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động. 

Sau đó, cơ sở hoàn thiện thủ tục và được Phòng GD-ĐT thành phố thẩm định nên phường đã chấp thuận quyết định thành lập lớp mầm non tư thục cho nhóm lớp này kể từ ngày 3-7-2020.

Sáng 30/6: Trong nước có thêm 94 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 62 ca

Tính từ 18h30 ngày 29/6 đến 6h ngày 30/6 có 94 ca mắc mới (BN16414-16507):

01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình.

93 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (62), Phú Yên (21), Nghệ An (4), Bắc Giang (3), Bình Định (3); trong đó 87 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Việt Nam có tổng cộng 14.717 ca ghi nhận trong nước và 1.790 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 13.147 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk.
Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.070.425 xét nghiệm cho 7.235.755 lượt người.

Việt Nam giành 4 Huy chương Bạc tại Olympic Tin học quốc tế

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2021 do Singapore đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 19 đến 25/6 với sự tham dự của 351 thí sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giống như năm ngoái, kỳ thi năm nay tiếp tục theo hình thức trực tuyến, do ảnh hưởng của Covid-19.
Bốn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2021 đều giành huy chương bạc, có vị trí từ 41/351 trở lên.

Hồ Ngọc Vĩnh Phát, học sinh lớp 12 chuyên Tin trường THPT Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế), đạt điểm cao nhất, đứng thứ 41/351 thí sinh dự thi. Ba học sinh còn lại là Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ, cùng học lớp 11A2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Lê Quang Huy, lớp 12 chuyên Tin trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đoàn Olympic Tin học Việt Nam. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Trước đó cuối tháng 5, ba trong bốn học sinh này từng đạt kết quả cao ở kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Huy và Bảo giành huy chương vàng, Phát đoạt huy chương bạc.
Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế từ năm 1989. Tính đến năm 2020, có 108 thí sinh đã tham gia, giành 17 huy chương vàng, 41 bạc và 52 đồng. Ở lần gần nhất là năm ngoái, Việt Nam giành một huy chương vàng, hai bạc và một đồng.

Có thể tùy chọn nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp:

“Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.

Hồ sơ hưởng thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP:

“Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ BHXH.

Tổ chức BHXH thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ BHXH cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ BHXH cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động”.

Phúc thẩm vụ án tại BIDV, bác đơn kêu oan của 3 bị cáo

Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án, đã có 3 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành viên góp vốn của Công ty Trung Dũng). Trong đó, bị cáo Đinh Văn Dũng đã làm đơn kháng cáo kêu oan; hai vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và lời khai tại phiên phúc thẩm, Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của cả 3 bị cáo vì cho rằng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm dành cho các bị cáo đã xem xét đúng vai trò, mức độ phạm tội của các bị cáo. Theo đó, Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù cùng vì tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Ba bị cáo Đinh Văn Dũng, Đoàn Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn (từ trái qua) bị bác đơn kháng cáo trong đại án BIDV.

Theo Tòa phúc thẩm, hình phạt 12 năm tù mà Tòa sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Đinh Văn Dũng là không nặng, phù hợp với hành vi, mức độ phạm tội và số tiền rất lớn mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn có văn bản cam kết, trong vòng 36 tháng sẽ nộp cho BIDV tiền để khắc phục hậu quả, nhưng hiện tại bị cáo mới nộp được 100 triệu đồng. Số tiền này quá nhỏ so với số tiền 260 tỷ đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt. Do đó, kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn không được chấp nhận.

2 thanh niên lĩnh án vì chém thành viên chốt phòng, chống dịch

Chiều ngày 29/6, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Thọa Sơn, tỉnh An Giang đã tuyên phạt 5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch.

Theo đó, tòa tuyên phạt các bị cáo Trần Thanh Điền (sinh năm 1996) trú tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) 3 năm tù; Lương Bá Đạt (sinh năm 2000) trú tại xã Định Thành, Thoại Sơn (An Giang), 2 năm tù, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hai bị cáo trước tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 3/6, khi trong người đã có rượu, Đạt điều khiển xe mô tô chở Điền, từ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, Đạt và Điền bị lực lượng chức năng dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng, chống Covid-19.

Lúc này, anh Trần Văn Đạo (là bảo vệ dân phố và là thành viên của chốt) trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt Đạt và Điền. Kiểm tra y tế xong, Đạt chở Điền chạy về hướng thị trấn Núi Sập.

Đến 00h10 ngày 4/6, Đạt và Điền chở nhau quay lại chốt kiểm dịch. Sau đó, Điền cầm dao chém anh Đạo một nhát vào cánh tay. Thực hiện hành vi tàn bạo xong, Đạo ném hung khí xuống sông và lên xe Đạt nổ máy chờ sẵn bỏ chạy

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV

Chiều 26/9, Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV - năm 2024 đã diễn ra tại thành phố Vinh, Nghệ An.
2024-09-26 20:00:00

Cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em 2024" chính thức được phát động

Ngày 25/9, tại trường Nguyễn Siêu (Hà Nội), Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch (VIDAFA) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” năm 2024 với chủ đề “Những ý tưởng xanh”.
2024-09-25 15:29:44

HND xã Công Lý phối hợp Cty CPSX TM Ngọc Ánh ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại của bão Yagi

Thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQ các cấp, Hội Nông dân (HND) xã Công Lý đã triển khai vận động hội viên nông dân ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.
2024-09-25 10:30:10

HDBank là doanh nghiệp niêm yết được nhà đầu tư yêu thích nhất

Ngày 24/9/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) được bình chọn là "Doanh nghiệp niêm yết lĩnh vực tài chính vốn hóa lớn có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư được Nhà đầu tư yêu thích nhất", theo kết quả công bố tại IR Awards 2024 do Vietstock, Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí Fili đồng tổ chức.
2024-09-25 10:13:17

Xuất hiện tình trạng 'cò đấu giá đất' thao túng thị trường

Theo Bộ Xây dựng, hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường nhằm thu lợi bất chính diễn ra khá phổ biến và mang tính tổ chức.
2024-09-25 10:04:22

Các tân sinh viên trường Báo hào hứng với sự kiện Meeting Day

Premiere 2024 đã tổ chức sự kiện đồng hành Meeting Day, tạo cơ hội cho thầy cô và tân sinh viên Khoa Quan Hệ Công Chúng Và Quảng Cáo trò chuyện, giao lưu với nhau.
2024-09-25 10:00:00
Đang tải...